Nước Mỹ lo ngại cuộc tấn công thứ hai của dịch COVID-19

Công Tùng (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 09:26 GMT+7

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ Robert Redfield phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17/4 tại Nhà Trắng, Mỹ - Ảnh: EPA

VTV.vn - Nước Mỹ đang trong quá trình mở cửa lại nền kinh tế, nhưng sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại nhiều bang những ngày gầy đây đang khiến nhiều người lo ngại.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkin, ít nhất 19 bang tại Mỹ có số ca nhiễm tăng trên 10% trong tuần qua. Ngày 10/6, bang Texas ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm, mức tăng cao nhất từ khi đại dịch bùng phát. Một tháng sau khi mở cửa trở lại, bang Florida báo cáo mức tăng cao kỷ lục với hơn 8.500 trường hợp chỉ trong 1 tuần.

Bác sĩ Ashish Jha - Viện sức khỏe toàn cầu Harvard cho biết: "Hiện tại chúng ta có từ 800 đến 1.000 người chết mỗi ngày ở Mỹ. Các dữ liệu cho thấy mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn".

Nước Mỹ lo ngại cuộc tấn công thứ hai của dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cộng tác viên nghiên cứu làm việc tại Công ty Trị liệu Sento, nơi đang phát triển kháng thể STI-1499 giúp ngăn dịch COVID-19 tại San Diego, bang California (Mỹ) ngày 22/5. Nguồn: Reuters

Dự báo đến đầu tháng 10, sẽ có khoảng 170.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19. Số người nhập viện do dịch bệnh đang gia tăng tại nhiều nơi. Bang Arizona đã phải sử dụng tới 80% các giường chăm sóc tích cực vốn cho các bệnh nhân nguy kịch.

Ông Jay Varkey - Bác sĩ Bệnh truyền nhiễm nói: "Tôi nghĩ rằng sự thiếu hụt trầm trọng của giường chăm sóc tích cực hoàn toàn là một kịch bản đáng sợ".

Dự kiến phải đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau, Mỹ mới có thể sản xuất được vaccine ngừa COVID-19. Chuyên gia dịch tễ Mỹ khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách an toàn trong quá trình mở cửa.

Nước Mỹ lo ngại cuộc tấn công thứ hai của dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 lên xe cứu thương tại New York, Mỹ. Ảnh: THX- TTXVN

Ông Andy Slavitt - Trung tâm dịch vụ Medicare & Medicaid cho rằng: "Về cơ bản cho thấy rằng đa số người dân đeo khẩu trang, virus thực sự không có cơ hội để tán phát".

Để ngăn ngừa sự bùng phát của dịch bệnh, nhiều nơi đang tiến hành mở cửa trở lại một cách thận trọng. Ví như ở thủ đô Washington DC, các dịch vụ ăn uống như ở nhà hàng đã được phép mở cửa đón khách, song chỉ giới hạn ở khu vực ngoài trời với số lượng tối đa là 6 người một bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước