Ổ dịch mới tại Hàn Quốc có nguy cơ cơ đảo ngược mọi thành công của nước này

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ổ dịch từ hộp đêm tại khu phố Itaewon ở Thủ đô Seoul bùng phát đang có nguy cơ đảo ngược mọi thành công của nước này trong cuộc chiến chống COVID-19.

Các trường học cấp 3 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã sẵn sàng để mở cửa trở lại. Ngày 11/5, công nhân tới phun thuốc khử trùng các lớp học để học sinh có thể đi học lại theo dự kiến từ ngày 13/5, nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng trước những tin tức về ổ dịch tại Itaewon. Việc mở cửa phải lùi lại 1 tuần đúng vào phút chót.

Ông Park Baeg-Beom - Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết: "Bộ Giáo dục đã thảo luận với các quan chức y tế và quyết định hoãn việc mở cửa lại các trường cấp 3 để đảm bảo sự an toàn cho học sinh".

Ổ dịch mới tại Hàn Quốc có nguy cơ cơ đảo ngược mọi thành công của nước này - Ảnh 1.

Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Ngày 12/5, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng ở mức hai con số từ ổ dịch Itaewon, tổng số ca nhiễm đã lên tới 100 người với thành phần đa dạng gồm cả binh sĩ quân đội, nhân viên y tế, công chức nhà nước, quy mô lây nhiễm đã lan ra một số tỉnh thành trong cả nước. Điều đáng chú ý là các cơ quan chức năng mới chỉ liên lạc và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 50% trong số hơn 5.500 người thuộc diện nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đã đến khu vực Itaewon trong tuần nghỉ lễ vừa qua.

Ổ dịch mới tại Hàn Quốc có nguy cơ cơ đảo ngược mọi thành công của nước này - Ảnh 2.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai tại Hàn Quốc liên quan đến nhiều sàn nhảy và quán bar ở Seoul. Ảnh: Reuters

Ông Park Won-Soon - Thị trưởng Seoul chia sẻ: "Hai hoặc ba ngày tới sẽ là thời điểm sống còn quyết định liệu Seoul có bị lây nhiễm hay không. Nếu Seoul mà lây nhiễm thì cả đất nước Hàn Quốc sẽ lây nhiễm".

Từ giữa tháng tư, mỗi ngày Hàn Quốc chỉ có dưới 15 ca nhiễm mới, có khi không có ca nhiễm trong nước, điều đó đủ để Hàn Quốc tự tin mở cửa lại nền kinh tế và nới lỏng các quy định giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ổ dịch tại Itawon đang có nguy cơ đảo lộn tất cả. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cuối tuần qua đã cảnh báo về làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 vào cuối năm nay. Thông điệp từ ông Moon là Hàn Quốc đang ở trong một cuộc chiến lâu dài với dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước