Ô nhiễm không khí tiếp diễn tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/12/2016 16:36 GMT+7

Nhiều người Bắc Kinh phải đeo khẩu trang do không khí bị ô nhiễm vì khói bụi. Ảnh: AFP.

VTV.vn - Tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), khói mù dày đặc không có dấu hiệu suy giảm đã diễn ra trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Nhiều biện pháp đang được giới chức Bắc Kinh triển khai để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng này. Đáng chú ý là biện pháp phân chia lưu thông các phương tiện giao thông luân phiên theo biển số chẵn/lẻ. 1.600 trạm kiểm soát đã được thiết lập trên toàn thành phố Bắc Kinh để giám sát việc thi hành quy định mới.

Mức cảnh báo đỏ dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào ngày 21/12, khi chất lượng không khí tại Bắc Kinh được cải thiện.

Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm không khí Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm không khí Trung Quốc: Cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh Trung Quốc: Cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh Trung Quốc cảnh báo ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh Trung Quốc cảnh báo ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước