Pakistan yêu cầu người nhập cư bất hợp pháp rời đi trong vòng 28 ngày

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 04/10/2023 11:56 GMT+7

Một gia đình người tị nạn Afghanistan trở về nước qua cửa khẩu biên giới Torkham, phía Đông Kabul, Afghanistan, ngày 11/3/2015. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Pakistan hôm 3/10 thông báo, tất cả những người đến nước này không có giấy tờ hợp pháp sẽ phải rời đi trước cuối tháng 10 hoặc đối mặt với việc bị trục xuất.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Sarfraz Bugti nói với các phóng viên ở Islamabad: "Chúng tôi đã đưa ra hạn chót cho người nhập cư bất hợp pháp là ngày 1/11. Nếu họ không rời đi, tất cả cơ quan thực thi pháp luật ở các tỉnh hoặc chính quyền các bang sẽ được huy động để trục xuất họ".

Ông Bugti tiết lộ rằng có tới 1,73 triệu công dân Afghanistan hiện đang ở Pakistan mà không có giấy phép hợp pháp, coi họ là "rủi ro an ninh" sau loạt vụ đánh bom khủng bố được cho là do nhóm Hồi giáo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) thực hiện.

Các nhà chức trách ở Islamabad cho biết, công dân Afghanistan có liên quan đến 14 trong số 24 vụ đánh bom tự sát ở Pakistan trong năm nay. Ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công tại các nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan vào tuần trước. Theo Bộ trưởng Bugti, một trong những đối tượng đánh bom được xác định là công dân Afghanistan. TTP đã phủ nhận trách nhiệm về vụ nổ bom.

Pakistan yêu cầu người nhập cư bất hợp pháp rời đi trong vòng 28 ngày - Ảnh 1.

Người tị nạn Afghanistan dựng lều ở thành phố Islamabad, Pakistan, ngày 15/8/2022. (Ảnh: Global Look Press)

Theo Đại sứ quán Afghanistan ở Islamabad, ít nhất 1.000 người Afghanistan đã bị chính quyền Pakistan bắt giữ trong hai tuần qua. Ước tính khoảng 4,4 triệu người tị nạn Afghanistan sống ở Pakistan, trong đó 600.000 người đến từ tháng 8/2021, khi chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul đầu hàng Taliban.

Bugti cho biết thêm, kể từ ngày 1/11, Pakistan cũng sẽ yêu cầu hộ chiếu và thị thực hợp lệ đối với bất kỳ người Afghanistan nào muốn nhập cảnh vào nước này. Trước đây, họ được phép vào Pakistan chỉ với chứng minh thư nhân dân.

Trong khi thông báo của Bugti áp dụng cụ thể cho "cư dân bất hợp pháp" của Pakistan, hãng thông tấn nhà nước APP đã dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên nói rằng việc trục xuất họ sẽ chỉ là giai đoạn đầu. Theo nguồn APP, người có quốc tịch Afghanistan sẽ bị trục xuất trong giai đoạn hai, trong khi giai đoạn ba sẽ áp dụng ngay cả với những cá nhân có giấy phép cư trú hợp lệ.

Pakistan bắt đầu tiếp nhận người tị nạn trong cuộc chiến tranh của Liên Xô ở Afghanistan (1979-1989). Dòng người tị nạn tiếp tục diễn ra trong cuộc nội chiến trong những năm 1990 và sau đó là trong năm 2001-2021.

Đánh bom ở đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến ít nhất 5 người thiệt mạng Đánh bom ở đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến ít nhất 5 người thiệt mạng Nổ bom tại Pakistan khiến hơn 100 người thương vong Nổ bom tại Pakistan khiến hơn 100 người thương vong Tổng thống Pakistan giải tán Quốc hội Tổng thống Pakistan giải tán Quốc hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước