Pháp buộc tội 3 phụ nữ âm mưu khủng bố gần Nhà thờ Đức Bà

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/09/2016 15:35 GMT+7

Cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ trong chiến dịch bắt giữ các nghi can khủng bố tại Boussy-Saint-Antoine, phía nam thủ đô Paris ngày 8/9. (Nguồn: AFP/TTXV)

VTV.vn - Pháp đã chính thức buộc tội 3 phụ nữ về âm mưu tấn công khủng bố gần Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris hồi tuần trước.

Văn phòng Công tố Pháp cho biết, 3 phụ nữ này bị tình nghi âm mưu cho nổ một xe ôtô bằng các bình gas nhỏ gần Nhà thờ Đức Bà tại thủ đô Paris. Cả 3 đối tượng đã bị buộc tội khủng bố.

3 người này cũng bị tình nghi đang lên kế hoạch tấn công một ga tàu hỏa ở Paris hoặc tấn công cảnh sát. 3 đối tượng này được cho là đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kích động để thực hiện các vụ tấn công tại Pháp. Hiện, họ đang bị giam giữ.

Pháp bắt giữ 3 phụ nữ tình nghi tấn công khủng bố nhà thờ Đức Bà Pháp bắt giữ 3 phụ nữ tình nghi tấn công khủng bố nhà thờ Đức Bà Pháp bắt giữ 2 đối tượng tình nghi tấn công khủng bố nhà thờ Đức Bà Pháp bắt giữ 2 đối tượng tình nghi tấn công khủng bố nhà thờ Đức Bà Tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris Pháp: Súng AK-47 ở đâu ra? Tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris Pháp: Súng AK-47 ở đâu ra?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước