Pháp cân nhắc tăng tuổi nghỉ hưu

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/06/2019 11:44 GMT+7

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Pháp sẽ xây dựng các sáng kiến về chế độ hưu trí, hướng tới việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động.

Thông báo được Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đưa ra ngày 12/6.

Ngoài ra, Pháp cũng sẽ giảm trợ cấp thất nghiệp cho những người có thu nhập cao và cung cấp một số ưu đãi cho những người làm việc ngoài tuổi nghỉ hưu bình thường.

Theo quy định hiện hành, độ tuổi nghỉ hưu tối thiểu của người lao động ở Pháp là 62 tuổi. Đây là các nội dung ưu tiên trong chính sách phát triển đất nước trong tương lai được Thủ tướng Édouard Philippe thông báo trước quốc hội.

Các nước châu Âu tăng dần độ tuổi nghỉ hưu Các nước châu Âu tăng dần độ tuổi nghỉ hưu Nga kết thúc quy trình tăng tuổi nghỉ hưu vào năm 2028 Nga kết thúc quy trình tăng tuổi nghỉ hưu vào năm 2028 Singapore tăng tuổi nghỉ hưu Singapore tăng tuổi nghỉ hưu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước