Pháp đóng băng tài sản các công ty tình nghi liên quan vũ khí hóa học Syria

TTXVN-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 18:27 GMT+7

Một nạn nhân trong vụ tấn công ở Douma ngày 7/4 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Pháp thông báo đóng băng tài sản 9 công ty có trụ sở tại Syria, Lebanon và Trung Quốc vì liên quan tới một chương trình tình nghi sản xuất vũ khí hóa học ở Syria.

Ngày 18/5, Pháp thông báo đóng băng tài sản trong 6 tháng đối với 9 công ty có trụ sở tại Syria, Lebanon và Trung Quốc.

Trong số các công ty bị Chính phủ Pháp đóng băng tài sản có công ty Sigmatec, Tập đoàn the Al Mahrous có trụ sở tại Damacus, Technolab ở Liban và một công ty thương mại ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Ngoài các công ty kể trên, Pháp cũng sẽ đóng băng tài sản của 3 cá nhân gồm 2 người Syria và 1 người gốc Lebanon nhưng chưa rõ quốc tịch cũng với lý do kể trên. Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã ký quyết định đóng băng tài sản đối với các công ty và cá nhân này.

Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Le Maire cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nêu rõ biện pháp trên nhằm ngăn chặn mạng lưới các tổ chức tình nghi hỗ trợ Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria mà Paris cáo buộc phát triển vũ khí hóa học cho chính phủ Syria. Hồi tháng 1 vừa qua, Pháp đã áp đặt trừng phạt 25 cá nhân và tổ chức có trụ sở tại Syria và cả ở Pháp, Lebanon và Trung Quốc vì tình nghi hỗ trợ quá trình phát triển vũ khí hóa học tại Syria.

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, một vụ tấn công tình nghi sử dụng các chất độc hóa học tại thị trấn Douma của Syria đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công này, và đây là lý do 3 nước Anh, Pháp, Mỹ đưa ra để tiến hành vụ không kích tại Syria. Tuy nhiên, Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch do phương Tây dàn dựng để tiếp tục can thiệp vào Syria. Hôm 10/5 vừa qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định Syria từ bỏ vũ khí hóa học từ năm 2013 và cơ quan quốc tế về vũ khí hóa học đã xác nhận việc này sau khi điều tra.

OPCW xác nhận vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria OPCW xác nhận vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria

VTV.vn - Ngày 16/5, OPCW tuyên bố kết quả xét nghiệm bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng trong vụ tấn công ở Saraqeb, Syria vào tháng 2, khiến 11 người nhập viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước