Pháp, Đức nhất trí để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Linh Quy (Theo Reuters, Euronews)-Thứ tư, ngày 29/05/2024 16:00 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã đồng ý để Ukraine tấn công các địa điểm quân sự bên trong Nga nhưng không được phép tấn công các mục tiêu khác.

"Chúng tôi ủng hộ Ukraine nhưng không muốn leo thang cuộc chiến, quan điểm đó đễn nay vẫn không thay đổi", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Meseberg, Đức ngày 28/5.

"Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên cho phép họ vô hiệu hóa các địa điểm quân sự nơi tên lửa được phóng đi, các địa điểm quân sự mà Ukraine bị tấn công nhưng chúng ta không nên cho phép họ tấn công các mục tiêu khác ở Nga và các địa điểm dân sự hoặc quân sự khác trên đất nước này", ông Macron nói rõ hơn về quan điểm của Pháp.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông đồng ý với Tổng thống Macron, miễn là Ukraine tôn trọng các điều kiện do các quốc gia cung cấp vũ khí đưa ra, bao gồm cả Mỹ và luật pháp quốc tế, thì nước này được phép tự vệ. Ông Scholz nhấn mạnh: "Ukraine được phép bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ theo luật pháp quốc tế. Điều đó phải được nói rõ ràng. Tôi thấy thật lạ lùng khi một số người cho rằng Urkaine không được phép tự vệ, ngay cả việc thực hiện các biện pháp phù hợp cho việc này".

Mặc dù vậy, Thủ tướng Olaf Scholz vẫn một lần nữa từ chối cung cấp các tên lửa hành trình Taurus của nước này cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ và Anh vừa thông báo sẽ chuyển các loại vũ khí mới nhất cho quốc gia Đông Âu này.

Tại cuộc họp báo ngày 28/5, lãnh đạo Pháp và Đức cũng thông báo những phác thảo tổng quát về chiến lược kinh tế của mình với châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh đang có 300 tỷ Euro được đầu tư vào các công ty Mỹ mỗi năm.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tờ Economist rằng các thành viên liên minh nên để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây, một quan điểm được một số thành viên châu Âu của liên minh xuyên Đại Tây Dương chứ không phải Mỹ ủng hộ.

Viện trợ quân sự của EU cho Ukraine bị trì hoãn vì Hungary cản trở Viện trợ quân sự của EU cho Ukraine bị trì hoãn vì Hungary cản trở

VTV.vn - Hungary hứng sự chỉ trích gay gắt từ nhiều nước EU về việc Budapest trì hoãn 6,5 tỷ Euro (khoảng 7,1 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước