Pháp kêu gọi chống sử dụng chất Glyphosate

Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại Pháp)-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 06:55 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Pháp đã chính thức kêu gọi các nước tham gia cuộc chiến chống lại sự lạm dụng thuốc diệt cỏ trong nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái của Pháp, ông Hulot, đã chính thức bày tỏ mong muốn tiến xa hơn trong cuộc chiến chống lại chất Glyphosate - chất độc hại đã được tập đoàn Monsanto đưa vào thuốc diệt cỏ, được phát hiện là nguyên nhân gây ra ung thư. 

Tổng thống Emmanuel Macron đã có cam kết cấm chất Glyphosate trong thuốc diệt cỏ trên toàn nước Pháp vào năm 2021.

Cũng theo ông Hulot, từ nay đến năm 2021, việc giảm thiểu phải được hạn chế càng nhiều càng tốt, bởi trong quá trình chuẩn bị cho lệnh cấm thì tác hại của Glyphosate trong chất diệt cỏ đã phát huy tác dụng đối với người sử dụng.

Anh cân nhắc ngừng bán thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto Anh cân nhắc ngừng bán thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto

VTV.vn - Nhiều chuỗi cửa hàng tại Anh đang cân nhắc ngừng bán thuốc diệt cỏ Roundup của công ty hóa chất Mỹ Monsanto.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước