Pháp không đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách

Thùy Trang-Thứ năm, ngày 11/09/2014 05:30 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin. (Ảnh: AFP)

Đây là thông tin không mấy lạc quan vừa được công bố từ Pháp, nền kinh tế lớn thứ 2 trong EU.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin ngày 10/9 tuyên bố nước này không thực hiện được cam kết với Liên minh châu Âu về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo như yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) đề ra cho năm 2015, mà phải lùi lại 2 năm, đến năm 2017.

Ông Sapin cũng dự báo rằng nền kinh tế Pháp sẽ chỉ tăng trưởng 0,4% trong năm nay, thấp hơn mục tiêu 1% được công bố trước đây.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước