Pháp khuyên người tị nạn Calais từ bỏ giấc mơ tới Anh

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/10/2016 15:06 GMT+7

VTV.vn - Từ bỏ giấc mơ tới Anh là lời khuyên mà chính quyền Pháp đang cố gắng chuyển tới hàng nghìn người tị nạn trong khu trại Calais.

Theo cảnh sát Pháp, có khoảng 6.400 người tị nạn tại Calais, trong khi các nhóm hỗ trợ ước tính con số này phải trên 8.000 người. Chính quyền thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc di dời. Một khu nhà tạm đã được dựng lên gần trại Calais để tiếp nhận người tị nạn trước khi chuyển họ tới các trung tâm tiếp nhận chính thức trên khắp nước Pháp.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất là thuyết phục những người tị nạn này từ bỏ giấc mơ tới Anh, giấc mơ đã khiến họ nhất quyết bám trụ lại khu trại bất chấp điều kiện sống tồi tệ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.


Xung đột trước giờ dỡ bỏ trại tị nạn Calais (Pháp) Xung đột trước giờ dỡ bỏ trại tị nạn Calais (Pháp) Khu trại tị nạn Calais sẽ bị giải tỏa vài ngày tới Khu trại tị nạn Calais sẽ bị giải tỏa vài ngày tới Tòa án Pháp đồng ý dỡ bỏ trại tị nạn Calais Tòa án Pháp đồng ý dỡ bỏ trại tị nạn Calais

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước