Xung đột trước giờ dỡ bỏ trại tị nạn Calais (Pháp)

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/10/2016 09:28 GMT+7

Cảnh sát chống bạo động Pháp xịt hơi cay vào các di dân tại khu trại Calais. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đêm trước khi khu trại tị nạn Calais chính thức được dỡ bỏ, nhiều người di cư đã đốt, phá đồ đạc, ném đá vào cảnh sát, trong khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay.

Sáng 24/10, trại tị nạn Calais (Pháp) sẽ chính thức được dỡ bỏ. Tuy nhiên, dù sẽ được chuyển tới nơi ở mới, nhiều người tị nạn vẫn tỏ ra giận dữ và xung đột với cảnh sát. Theo kế hoạch dỡ bỏ khu trại, cảnh sát đã có mặt để sắp xếp một cuộc di chuyển lớn. Khi gần 1.300 người tị nạn được đưa tới khu vực sơ tán, một nhóm người bắt đầu ném đá vào cảnh sát. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay trong khi nhóm người tị nạn đốt phá đồ dùng.

Xung đột trước giờ dỡ bỏ trại tị nạn Calais (Pháp) - Ảnh 1.

Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát Pháp và các di dân tại trại tị nạn Calais. (Ảnh: EPA)

Xung đột trước giờ dỡ bỏ trại tị nạn Calais (Pháp) - Ảnh 2.

Các di dân đã ném đá và lựu đạn hơi cay về phía cảnh sát chống bạo động Pháp. (Ảnh: AP)

Xung đột trước giờ dỡ bỏ trại tị nạn Calais (Pháp) - Ảnh 3.

Đám đông gồm 50 người tị nạn đụng độ với cảnh sát. (Ảnh: AP)

Xung đột trước giờ dỡ bỏ trại tị nạn Calais (Pháp) - Ảnh 4.

Xung đột trước giờ dỡ bỏ trại tị nạn Calais (Pháp) - Ảnh 5.

Cảnh sát chống bạo động Pháp có mặt tại khu trại tị nạn để trấn áp di dân. (Ảnh: SWNS.com)

Khu trại Calais có ít nhất 6.500 người tị nạn đến từ châu Phi, Trung Đông. Những người này đổ tới Calais để tìm cách sang Anh với mong muốn dễ dàng có việc làm và cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, khi khu trại Calas bị dỡ bỏ, họ sẽ được chuyển tới nơi khác và được khuyên từ bỏ giấc mơ tới Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước