Pháp: Làn sóng COVID-19 mới khó đoán định khi các quy định kiểm soát dịch bị bỏ ngỏ

Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 14/07/2022 18:33 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Làn sóng COVID-19 thứ 7 được coi là đã xuất hiện tại Pháp với các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.

Thủ tướng Pháp đã cảnh báo về tình hình dịch bệnh nghiêm trọng khi trong tuần qua, số ca nhiễm mới COVID-19 tăng khá cao so với tháng 5 và 6 ở nước này. Các biện pháp y tế về phòng dịch đã bắt đầu được bàn đến.

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày nước Pháp có thêm hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19, có ngày đỉnh điểm là hơn 200.000 trường hợp. Điều này đồng nghĩa với làn sóng dịch thứ 7 đã lây lan khá nhanh tại nước Pháp. Quy định giữ khoảng cách tại nơi công cộng là hoàn toàn không thể thực hiện được khi Pháp bước vào giai đoạn nghỉ hè với lượng khách du lịch tăng mạnh. Trong lúc Chính phủ nước này còn đang cân nhắc về việc khôi phục quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng, tại Paris, nhiều người đã tự trang bị và sử dụng biện pháp phòng dịch này.

Chị Carla, giáo viên, nói: "Tôi chọn đeo khẩu trang vì tôi còn con trai nhỏ ở nhà và tôi biết dịch đang gia tăng. Nhiều người Pháp không đeo khẩu trang vì họ đã hết sợ hãi, nhiều người đã mắc và không phải hồi sức cấp cứu nên họ không lo lắng nữa, thậm chí còn nghĩ rằng khi đã nhiễm COVID-19 thì giống như được miễn dịch khoảng 6 tháng".

Pháp: Làn sóng COVID-19 mới khó đoán định khi các quy định kiểm soát dịch bị bỏ ngỏ - Ảnh 1.

Pháp ghi nhận trung bình hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần qua. (Ảnh: AP)

Theo phân tích của Bộ Y tế Pháp, làn sóng dịch có chiều hướng đi xuống. Số ca nhiễm mới tuy tăng nhưng số người phải nằm hồi sức cấp cứu giảm. Tính đến ngày 13/7, chỉ có hơn 127.000 ca nhiễm mới, ít hơn cùng ngày vào tuần trước.

Ông Đinh Xuân Anh Tuấn, Trưởng Khoa Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Cochin ở Paris, cho biết: "Không có bất cứ ai có thể kiểm soát và dự đoán được biến chủng mới sẽ như thế nào. Do đó, tốt nhất là chúng ta duy trì an toàn bằng mọi cách để chống sự xuất hiện của những biến chủng mới và làm sao cho virus này không lây lan từ người này sang người khác bởi sau mỗi lần lây lan, các biến chủng có thể xuất hiện".

Các nhà dịch tễ học Pháp đang đưa ra giả thuyết rằng đây là hệ quả của hệ miễn dịch bị suy giảm do bệnh và vaccine.

Thủ tướng Pháp Elizabeth Borne đã cố gắng thuyết phục Quốc hội nước này thông qua dự luật y tế về COVID-19, với nội dung tái kiểm tra hộ chiếu tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19 tại các cửa khẩu, nhưng các nghị sĩ đảng đối lập đã bãi bỏ điều này. Như vậy, nước Pháp hoàn toàn trông cậy vào hệ thống y tế, tiêm chủng và sự tự giác của người dân.

Cho đến thời điểm này, khó có thể đoán được làn sóng thứ 7 có chiều hướng giảm hẳn hay không khi dòng người du lịch đổ về nước Pháp ngày một đông, trong khi các quy định kiểm soát dịch bị bỏ ngỏ.

Pháp đối mặt làn sóng dịch COVID-19 thứ 7 Pháp đối mặt làn sóng dịch COVID-19 thứ 7

VTV.vn - Các chuyên gia y tế Pháp vừa đưa ra cảnh báo khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 7 ở nước này với các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước