Pháp tăng quyền hạn cho lực lượng chống bạo loạn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 08:07 GMT+7

Ảnh minh họa: ABC News

VTV.vn - Tổng thống Pháp đã ký ban hành luật "chống bạo loạn", trao thêm quyền hạn cho lực lượng an ninh nhằm đối phó với tình trạng bạo động thường xuyên xảy ra.

Người vi phạm có thể bị phạt 1 năm tù giam và 15.000 Euro. Một số điều khoản trong đạo luật còn cho phép cơ quan chức năng được khám xét túi xách và ô tô trong hoặc xung quanh khu vực diễn ra biểu tình theo lệnh của cơ quan công tố. 

Đạo luật được chính giới Pháp hoan nghênh, coi đây là văn bản cụ thể bảo vệ người dân Pháp đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh và bạo lực kéo dài suốt từ tháng 11/2018 vì các cuộc biểu tình.

Pháp tăng cường an ninh ngăn chặn bạo loạn Pháp tăng cường an ninh ngăn chặn bạo loạn

VTV.vn - Khoảng 89.000 nhân viên an ninh được triển khai trên cả nước để đảm bảo trật tự trị an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước