Philippines không đàm phán với phiến quân Maute

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/06/2017 08:03 GMT+7

Ngày 19/6/2017, các mảnh vỡ và lửa xuất hiện sau khi một chiếc máy bay ném bom OV-10 thả một quả bom trong cuộc không kích khi lực lượng chính phủ tiếp tục tấn công nhóm phiến quân Maute, những đối tượng đã chiếm phần lớn thành phố Marawi, Philippines. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Quân đội Philippines đã bác bỏ khả năng đàm phán với nhóm phiến quân Hồi giáo Maute đang bắt giữ con tin và kiểm soát thành phố Marawi.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Philippines khẳng định sẽ không thỏa thuận với nhóm phiến quân Maute đang chiếm thành phố Marawi sau khi có thông tin cho rằng một thủ lĩnh phiến quân muốn trao đổi con tin vì điều này đi ngược lại chính sách của chính phủ.

Trước đó, đã có thông tin cho rằng một thủ lĩnh phiến quân muốn đàm phán về điều kiện thả 150 con tin đang bị chúng giam giữ tại Marawi.

Philippines bắt thành viên cấp cao của nhóm phiến quân Maute Philippines bắt thành viên cấp cao của nhóm phiến quân Maute Phiến quân Hồi giáo cực đoan Maute là ai? Phiến quân Hồi giáo cực đoan Maute là ai? Giải cứu dân thường khỏi Marawi, Philippines Giải cứu dân thường khỏi Marawi, Philippines

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước