Phó Thủ tướng Thụy Điển từ chức

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 10/05/2016 06:47 GMT+7

Phó Thủ tướng Thụy Điển Asa Romson (Nguồn: swedenreport.org)

VTV.vn - Ngày 9/5, Phó Thủ tướng Thụy Điển Asa Romson đã tuyên bố từ chức, giáng một đòn mạnh vào Chính phủ liên minh trung tả đang trong tình trạng căng thẳng.

Quyết định trên được đưa ra sau một đề nghị của Ủy ban bầu cử thuộc đối tác nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền ở Thụy Điển đòi thay bà Romson, sau khi xảy ra hàng loạt vụ bê bối liên quan tới các thành viên Đảng Xanh.

Giới phân tích đánh giá, quyết định này sẽ dẫn tới những thay đổi lớn trong nội các Thụy Điển và có thể ảnh hưởng xấu tới tương lai của Chính phủ đương nhiệm hiện do liên minh Dân chủ Xã hội đứng đầu.

Theo Ủy ban nói trên, bà Romson phải ra đi vì không còn nhận được sự ủng hộ cần thiết trong nội bộ Đảng Xanh và đồng thời đề cử bà Isabella Lovin, hiện là Bộ trưởng Phát triển quốc tế, thay thế bà Romson trên cương vị đồng lãnh đạo Đảng Xanh.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước