Qatar bác bỏ “tối hậu thư” của các nước Arab

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 09:44 GMT+7

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 1/7, Ngoại trưởng Qatar al-Thani cho rằng tối hậu thư của các nước Arab không nhằm mục đích chống khủng bố mà để phá hoại chủ quyền của Qatar.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tuyên bố nước này sẽ bác bỏ một loạt các đòi hỏi của các quốc gia Arab thù địch, cho rằng tối hậu thư của những nước này không nhằm mục đích chống khủng bố mà để phá hoại chủ quyền của Qatar.

Trả lời báo giới tại Rome, Italy, ông al-Thani khẳng định, Doha sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán để thảo luận về các quan ngại của các nước Arab láng giềng. Ông cho biết danh sách các đòi hỏi đó sẽ không được chấp thuận và Qatar sẵn sàng tham gia đối thoại nhưng phải trong điều kiện phù hợp.

Cũng theo Ngoại trưởng al-Thani, Qatar sẽ không đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này hay cho ngừng hoạt động kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera theo yêu cầu của các nước Arab.

Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar tháng trước và đóng cửa hàng không, đường biển. Các nước này cáo buộc Qatar hỗ trợ các nhóm khủng bố trong khu vực - một cáo buộc mà Qatar phủ nhận.

Đức: Yêu cầu của 4 nước Arab với Qatar mang tính khiêu khích Đức: Yêu cầu của 4 nước Arab với Qatar mang tính khiêu khích Bị cô lập bởi các quốc gia vùng vịnh, Qatar vẫn được đồng minh hậu thuẫn Bị cô lập bởi các quốc gia vùng vịnh, Qatar vẫn được đồng minh hậu thuẫn Mỹ phản ứng đề xuất của 4 nước Arab với Qatar Mỹ phản ứng đề xuất của 4 nước Arab với Qatar

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước