Quá tải bệnh nhân mắc COVID-19, Cộng hòa Czech xây dựng bệnh viện dã chiến

Quỳnh Chi (Theo Tân Hoa Xã)-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 15:07 GMT+7

Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Slany, Cộng hòa Czech. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trước tình hình các bệnh viện quá tải do dịch COVID-19, Cộng hòa Czech sẽ triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến để nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân.

Ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech Jan Hamacek cho biết, nước này sẽ bắt đầu triển khai các bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Theo ông Hamacek: "Vào ngày 17/10, việc xây dựng bệnh viện dã chiến tại Trung tâm triển lãm Letnany sẽ được bắt đầu. Bệnh viện có 500 giường giường, việc xây dựng sẽ do lực lượng quân đội đảm nhận. Các nhân viên y tế và quân đội sẽ điều hành bệnh viện dã chiến mới".

Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis cho biết, nước này sẽ mua 3.000 giường bệnh thông thường và 1.000 giường chăm sóc đặc biệt từ nhà sản xuất giường điều dưỡng LINET.

Jan Konvalinka, nhà hóa sinh học và Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học và nghiên cứu của Đại học Charles, cho biết, các bệnh viện tại Czech sẽ hoạt động hết công suất vào cuối tháng 10, nhưng xu hướng hiện tại của dịch bệnh trong nước sẽ "tồi tệ hơn các kịch bản đã được dự báo" Theo ông Konvalinka, những người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tuần này có thể sẽ không có giường bệnh để điều trị.

Quá tải bệnh nhân mắc COVID-19, Cộng hòa Czech xây dựng bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến mới có 500 giường bệnh. (Ảnh: Prague Morning)

Ngày 14/10, quốc gia này đã báo cáo 9.544 trường hợp mắc COVID-19 mới, đây số ca nhiễm hàng ngày cao nhất từ ​​trước đến nay. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại Cộng hòa Czech hiện là khoảng trên 140.000 người. Nước này cũng là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm đứng thứ 2 thế giới.

Từ ngày 14/10, Cộng hòa Czech đã áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chặn tình trạng tăng đột biến số ca mắc COVID-19. Nhiều trường học đã chuyển sang học trực tuyến từ ngày 14/10, ngoại trừ các trường mẫu giáo và trường học đặc biệt dành cho người khuyết tật.

Các biện pháp hạn chế khác gồm đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ, cấm tụ tập nhiều hơn 6 người. Việc tiêu thụ đồ uống có cồn bị cấm ở những nơi công cộng. Hiện nay, việc đeo khẩu trang tại các điểm dừng phương tiện công cộng ngoài trời (xe lửa, xe điện và xe bus) ở Cộng hòa Czech là bắt buộc.

8.000 nhân viên y tế tại Cộng hòa Czech đối mặt với nguy cơ bị nhiễm COVID-19 8.000 nhân viên y tế tại Cộng hòa Czech đối mặt với nguy cơ bị nhiễm COVID-19

VTV.vn - Hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay của Cộng hòa Czech đang phải đối mặt với những nguy cơ không thể kiểm soát được trong dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước