Quan chức Mỹ-Triều Tiên gặp mặt lần 2 tại New York

Lê Tuyển (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 10:14 GMT+7

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) tới Mỹ gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Ông Kim Yong-chol, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp mặt lần hai tại New York.

Mỹ và Triều Tiên đang tiếp tục thảo luận các nội dung chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh sắp tới. Tại New York tối 31/5 đã diễn ra cuộc họp lần thứ hai giữa ông Kim Yong-chol, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Hai nhà ngoại giao Mỹ và Triều Tiên đã bắt đầu ngày làm việc thứ hai từ sớm, tại toà nhà gần Trụ sở Liên Hợp Quốc. Thành phần tham dự mỗi bên chỉ có 4 người. Chi tiết cuộc họp được giữ kín nhưng theo một số nguồn tin thì Triều Tiên muốn làm rõ những yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hoá trước khi nhà lãnh đạo 2 bên có thể gặp nhau tại Singapore vào tháng tới. Mỹ từ lâu luôn muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân mà Mỹ lo sợ có thể vươn tới địa phận nước này. Trong khi Triều Tiên cho rằng, họ phát triển vũ khí hạt nhân vì lý do phòng vệ.

Sau bữa tối ngày 30/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter rằng hai bên đã có một bữa tối làm việc hiệu quả. Không có thêm chi tiết nào về buổi làm việc, trừ tên các món ăn. Đó là một bữa tối với món bò steak, ngô và phomai Mỹ.

Trong khi đó, dù đang chuẩn bị đi công tác, Tổng thống Donald Trump vẫn chủ động tiếp cận báo chí để tiết lộ thêm chi tiết về chuyến thăm của ông Kim Yong-chol.

Mặc dù phía Nhà Trắng từng cho biết, nếu không có gì thay đổi, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ vẫn diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Thế nhưng trong mọi thông tin đưa ra công chúng, Ngoại trưởng Mỹ vẫn luôn gọi đây là "Thượng đỉnh tiềm năng". Đây có thể là cách gọi ám chỉ tiềm năng phát triển giữa 2 bên nhưng cũng có thể mang hàm ý chưa chắc chắn hoàn toàn về khả năng diễn ra. Có lẽ, mọi thứ vẫn còn phụ thuộc nhiều vào bức thư Tổng thống Trump nói tới và kết quả sau buổi làm việc ngày thứ hai của hai nhà ngoại giao tại thành phố New York.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước