Sân golf Tập đoàn Lotte được chọn là nơi lắp đặt lá chắn tên lửa THAAD

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 18:00 GMT+7

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) (Ảnh: Business Insider)

VTV.vn - Ngày 30/9, Hàn Quốc quyết định chọn một sân golf của Tập đoàn Lotte làm nơi lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ triển khai tại nước này.

Quyết định này được đưa ra hơn 2 tháng sau khi Hàn Quốc và Mỹ lựa chọn căn cứ tên lửa phòng không Seongsan ở thị trấn trên làm nơi bố trí THAAD.

Tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ công bố kế hoạch triển khai THAAD tại căn cứ trên nhưng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương, đặc biệt là những người sống gần một căn cứ tên lửa hiện có. Họ cho rằng cụm radar của hệ thống này có thể gây hại cho sức khỏe con người và ảnh hưởng tới môi trường.

Sân golf được lựa chọn do Tập đoàn Lotte điều hành, cách trung tâm thị trấn Seongju 18km, nằm trên mực nước biển 680m, cao hơn địa điểm được lựa chọn đầu tiên khoảng 300m. Nơi này cách các khu dân cư xa hơn so với địa điểm ban đầu, tuy nhiên cụm radar của hệ thống THAAD lại hướng về thị trấn Gimcheon gần đó và cư dân tại đây tuyên bố sẽ tiến hành phản đối mạnh mẽ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước