Scotland thúc đẩy trưng cầu ý dân rời Vương quốc Anh

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 14/03/2017 10:23 GMT+7

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Scotland sẽ tổ chức trưng cầu ý dân lần thứ hai về khả năng năng rời khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Đây là tuyên bố của Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị kích hoạt tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Thủ hiến Scotland nhấn mạnh, bà sẽ trình kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ liên hiệp Anh vào đầu tuần tới về tiến trình và thủ thục cho phép Scotland tổ chức cuộc trưng cầu ý dân. Nếu được thông qua, cuộc trưng cầu ý dân lần 2 sẽ được tiến hành từ mùa Thu năm 2018 đến mùa Xuân năm 2019.

Trước đó, bà Sturgeon đã nhiều lần cảnh báo, kế hoạch Brexit của Chính phủ Anh có thể khiến Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân khác về nền độc lập. Trong khi đó, nhà chức trách Anh cho biết, việc này có thể dẫn đến chia rẽ và bất ổn kinh tế nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước