Sẽ thành lập thêm 5 trung tâm chỉ huy chung tại biên giới Malaysia - Indonesia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 22:09 GMT+7

VTV.vn - Malaysia và Indonesia sẽ thành lập thêm 5 trung tâm chỉ huy chung dọc biên giới hai nước nhằm đối phó với các hoạt động của các nhóm phiến quân.

Đây là thỏa thuận vừa đạt được giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp do sự tăng cường hoạt động của các phần tử cực đoan.

5 trung tâm chỉ huy chung mới sẽ được thiết lập dọc ranh giới các bang Sabah, Sarawak của Malaysia và vùng Kalimantan của Indonesia. Bên cạnh đó, các cuộc tuần tra chung giữa Malaysia-Indonesia-Philippines sẽ được đẩy mạnh, với việc bổ sung thêm những hoạt động tuần tra đường thủy, đường không và đường bộ.

Việc thành lập thêm 5 trung tâm chỉ huy chung sẽ góp phần tăng cường khả năng phối hợp, trao đổi thông tin và kiểm soát tình hình biên giới của quân đội hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước