Singapore chỉ trích cách tiếp cận "mềm" chống ma túy

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/04/2016 14:27 GMT+7

VTV.vn - Singapore ngay 20/4 đã lên tiếng chỉ trích các lời kêu gọi nên có những chính sách linh hoạt hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

Tại Hội nghị LHQ nhằm tổng kết lại cuộc chiến chống ma túy trên phạm vi toàn thế giới với sự tham gia của 193 quốc gia thành viên, trước lời kêu gọi của một số nước về những chính sách linh hoạt hơn trong cuộc chiến chống ma túy, Bộ trưởng Nội vụ và Pháp luật Singapore, ông Shanmugam, cho rằng, cách tiếp cận "mềm" như vậy sẽ gây ra tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy tràn lan tại quốc gia này. Theo ông Shanmugam, với 200 triệu người du lịch qua biên giới Singapore mỗi năm, cách tiếp cận "mềm" thậm chí sẽ hủy hoại cả xã hội Singapore.

Hiện Singapore vẫn duy trì những hình phạt nặng đối với các tội danh ma túy bao gồm cả án tử hình. Trong khi đó, các đoàn đại biểu châu Âu cho rằng, cần có một cách tiếp cận nhân đạo hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước