Singapore chưa thể sớm kiểm soát dịch COVID-19 tại các khu lao động nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/05/2020 09:00 GMT+7

Lao động nhập cư tại một ký túc xá ở Singapore trong tháng này. (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn - Giới chức Singapore thừa nhận việc bùng phát dịch COVID-19 tại các khu nhà ở của LĐNN tiếp tục là một thách thức và sẽ phải mất vài tuần nữa mới có thể kiểm soát được.

Hiện tại, đã có 38/43 khu nhà ở tập thể của lao động nước ngoài được coi là ổ dịch.

Singapore đã quyết định kéo dài thời gian cách ly toàn diện đối với tất cả lao động nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại 43 khu nhà ở thêm 2 tuần, tới ngày 18/5.

Singapore cũng tiếp tục tăng cường xét nghiệm trong cộng đồng người lao động nước ngoài - để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Thủ tướng Singapore làm gương cho người dân chống dịch COVID-19 Thủ tướng Singapore làm gương cho người dân chống dịch COVID-19 'Giải mã' sự bùng phát dịch COVID-19 tại Singapore "Giải mã" sự bùng phát dịch COVID-19 tại Singapore Singapore quyết liệt dập dịch từ các ký túc xá của lao động nước ngoài Singapore quyết liệt dập dịch từ các ký túc xá của lao động nước ngoài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước