Singapore yêu cầu 180.000 công nhân tự cách ly tại nhà

Trần Khiên, Mạnh Hà (Thường trú Đài THVN tại Singapore)-Thứ hai, ngày 20/04/2020 19:52 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nhân lực Singapore hôm 20/4 đã ban hành lệnh yêu cầu ở nhà tự cách ly 14 ngày đối với khoảng 180.000 công nhân lao động ngoại quốc làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Tỷ lệ lây nhiễm cao trong nhóm này là nguyên nhân dẫn đến số ca mắc COVID-19 ở Singapore hiện tăng mạnh, tới hơn 8.000 người. Hiện Singapore đã trở thành quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19.

Động thái này nhằm mục đích ngăn chặn sự lây truyền thêm COVID-19 tại nơi làm việc, không bao gồm các công nhân hiện ở trong 18 ký túc xá đã được coi là khu vực cách ly hoặc bất kỳ ký túc xá dành cho người nước ngoài nào khác, vì đã có những biện pháp đặc biệt dành cho các khu vực đó.  

180.000 công nhân và những người thân của họ bị ảnh hưởng bởi yêu cầu tự cách ly ở nhà hiện đang ở trong ký túc xá chuyển đổi thuộc các nhà máy, các khu nhà ở tạm thời trên các công trường xây dựng hay trong một số khu dân cư của Singapore. Quyết định này khiến hầu hết các công trình xây dựng ở Singapore hiện nay sẽ phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên các công ty cũng có thể xin giấy phép làm việc cho một số công nhân phụ trách những công việc thiết yếu chẳng hạn như diệt muỗi tại các công trình. Số lượng những công nhân này sẽ bị giới hạn và phải được sự đồng ý của Cơ quan quản lý xây dựng. Trong khi đó, một khu ký túc xá mới với khoảng 2.900 chỗ ở đã được xây dựng tại khu Đông Changi để làm chỗ ở cho số công nhân xây dựng nhà ga Changi 5 - được xác định là công trình thiết yếu không thể trì hoãn.  

Cũng trong ngày hôm nay, Singapore tiếp tục ghi nhận số người nhiễm COVID-19 kỷ lục trong một ngày với tổng số ca lên tới 1.426 ca trong đó chủ yếu là công nhân lao động ở trong các khu ký túc xá. Như vậy hiện Singapore đã có tổng số 8.014 ca, đưa nước này thành quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất trong các nước ASEAN.

Mặc dù các quyết định được đưa ra một cách nhanh chóng có thể ảnh hưởng đến một số công ty xây dựng nhưng đây là một trong những biện pháp quyết liệt và cần thiết mà chính phủ Singapore áp dụng nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước