Singapore, Myanmar đàm phán đầu tư song phương

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/12/2016 15:18 GMT+7

Bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Straits Times.

VTV.vn - Singapore và Myanmar sẽ đàm phán về Hiệp định đầu tư song phương và cập nhật thỏa thuận về tránh đánh thuế 2 lần, nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế hai bên lên tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh rằng, động thái trên nhằm gửi một tín hiệu tích cực tới các nhà đầu tư cũng như góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai bên.

Các thỏa thuận này hướng tới việc đưa đến một sự đảm bảo cao nhất về an ninh cũng như sự ổn định của các quy định pháp lý tại Myanmar đối với các nhà đầu tư tiềm năng đến từ Singapore. Mặt khác, kết nối hàng không giữa hai quốc gia cũng sẽ được tăng cường khi nhiều hãng hàng không của Singapore hiện đang đẩy mạnh việc mở thêm các chuyến bay tới các thành phố của Myanmar.

Singapore đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Myanmar, chỉ sau Trung Quốc.

Thủ tướng Singapore mong muốn một thế giới ổn định và trật tự Thủ tướng Singapore mong muốn một thế giới ổn định và trật tự

VTV.vn - Thủ tướng Singapore mong muốn một thế giới ổn định và trật tự, nơi các nước lớn và nhỏ chia sẻ sự thịnh vượng trong hòa bình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước