Số ca COVID-19 ở Campuchia tăng gấp 2 lần sau một ngày

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 17/03/2020 18:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Campuchia đã tăng gấp đôi chỉ sau một ngày, lên 24 người, phần lớn trở về từ sự kiện Hồi giáo có sự tham gia của 16.000 người ở Malaysia.

Campuchia ra lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày đối với mọi cá nhân đến từ các nước châu Âu, Mỹ và Iran, đồng thời cấm công dân xuất cảnh sang các nước này trong bối cảnh

Malaysia hiện đã trở thành điểm nóng mới về dịch ở Đông Nam Á với tổng số ca nhiễm đã lên đến 533 trường hợp và đang phải áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc đến cuối tháng 3/2020. Malaysia đã quyết định hoãn tổ chức Hội nghị Các quan chức tài chính và ngân hàng trung ương của các nền kinh tế thành viên Diễn dàn Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 19/3.

Trong khi đó, Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức đóng cửa vô thời hạn thị trường chứng khoán từ hôm nay (17/3) do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Việc đóng cửa thị trường chứng khoán được thực hiện cho tới khi có thông báo tiếp theo. Thị trường chứng khoán Philippines đã sụt giảm 8% trong ngày 17/3 và 20% kể từ đầu tháng 3 tới nay.

Tính đến thời điểm này, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan ra 162 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 183.000 ca nhiễm, trong đó có 7.175 ca tử vong. Đáng chú ý là tổng số ca tử vong tại các quốc gia châu Âu hiện đã gần bằng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục.

Ngày 16/3, Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm 1 ca lây nhiễm trong nước. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, châu Âu đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch COVID-19 và Italy là ổ dịch lớn nhất khi vừa có thêm hơn 3.233 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên gần 28.000 người. Liên tiếp trong 2 ngày qua, nước này ghi nhận 350 ca tử vong mỗi ngày, nâng số người tử vong tại Italy lên 2.158 người, nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Italy là 5,8%, trong khi độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong và dương tính với virus là 79,4 tuổi.

Trong vài ngày qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha và Pháp duy trì ở mức tăng hơn 1.000 người mỗi ngày, số ca tử vong ở hai nước này lần lượt là 342 và 148 người, nhiều thứ hai và thứ ba ở châu Âu. Với 55 ca tử vong trong tổng số 1.545 ca nhiễm, Anh là nước có số ca tử vong nhiều thứ 4 ở châu Âu và thứ 8 thế giới. Ngày 17/3, chính phủ Anh sẽ công bố các biện pháp khẩn cấp gồm: lệnh cấm tụ tập đông người, yêu cầu những người trên 70 tuổi cách ly chặt chẽ ở nhà hoặc các trung tâm chăm sóc trong 4 tháng.


Miền Đông nước Mỹ chung tay chống COVID-19 Miền Đông nước Mỹ chung tay chống COVID-19 Hàn Quốc phát hiện ổ dịch COVID-19 mới tại Seoul Hàn Quốc phát hiện ổ dịch COVID-19 mới tại Seoul Đi lễ làm lây lan dịch COVID-19 tại Malaysia Đi lễ làm lây lan dịch COVID-19 tại Malaysia


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước