Số phận của các đại dương phụ thuộc vào việc kiểm soát nước thải và chất thải

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 18/03/2022 09:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các đại dương trên thế giới đang trở nên ngột ngạt, thiếu oxy do sự nóng lên toàn cầu và tình trạng ô nhiễm do nước thải và chất thải công nghiệp.

Tại cuộc họp trù bị ở Brasilia (thủ đô liên bang của Brasil) cho Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 6, các địa biểu nhấn mạnh rằng, việc cứu các đại dương đòi hỏi phải giải quyết những nhu cầu về nước uống và nước vệ sinh trên đất liền để ngăn chặn việc xả thải ra biển một cách mất kiểm soát hiện nay.

Bà Catarina de Albuquerque, người đứng đầu tổ chức Vệ sinh và Nước cho Tất cả, một đối tác do Liên Hợp Quốc chủ trì, cảnh báo, nhiệt độ nước ở các đại dương đang tăng lên, kéo theo sự tăng nhanh quá trình mất oxy trong nước duy trì sự sống của các sinh vật biển.

Bên cạnh cảnh báo toàn cầu, ngày càng nhiều chất dinh dưỡng từ nông nghiệp, nước thải và chất thải công nghiệp, bao gồm cả ô nhiễm do sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch, đang đẩy nhanh quá trình giảm oxy trong nước ở các khu vực ven biển, khiến nơi đây trở thành "vùng biển chết" đối với các loài sinh vật biển.

Số phận của các đại dương phụ thuộc vào việc kiểm soát nước thải và chất thải - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Albuquerque, cựu báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nước và vệ sinh cho biết, quản lý nước thải và chất thải là điều cần thiết để cứu các đại dương khỏi thảm họa, nhưng các chính phủ vẫn chưa nhận thấy mối liên hệ nội tại với số phận của các đại dương.

Silvia Rucks, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốctại Brazil, cho biết tại cuộc họp do Đại sứ quán Bồ Đào Nha tổ chức: "Các hệ sinh thái ven biển đã trở thành bể chứa nước thải và chất dinh dưỡng, tạo ra những vùng biển chết rộng lớn. Rác thải nhựa đang làm nghẹt thở các vùng biển".

Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc (UNOC) sẽ được tổ chức tại Lisbon từ ngày 27/6 đến ngày 1/7 do Bồ Đào Nha và Kenya đồng đăng cai tổ chức.

Ô nhiễm đại dương do rác thải nhựa sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050 Ô nhiễm đại dương do rác thải nhựa sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050 Đại dương đang phải hứng chịu 28.000 tấn rác thải do COVID-19 Đại dương đang phải hứng chịu 28.000 tấn rác thải do COVID-19 Hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa bị đổ ra đại dương hàng năm Hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa bị đổ ra đại dương hàng năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước