Tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ với điểm đến là Pháp và Anh. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Canada và Mỹ gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế mạnh đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada.
Phát biểu trước cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, ông Carney nhấn mạnh Canada cần "củng cố quan hệ với các đồng minh đáng tin cậy như Pháp" để đối phó với những bất ổn trong quan hệ thương mại với Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Macron khẳng định việc tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế là công cụ hiệu quả hơn để đảm bảo sự thịnh vượng thay vì áp đặt các biện pháp thuế quan.
Sau Pháp, Thủ tướng Carney sẽ tới London để hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và yết kiến Vua Charles III. Đây được xem là nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác với châu Âu, trong bối cảnh Canada cần đa dạng hóa thương mại và giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu với giới truyền thông trong cuộc họp báo tại Canada House ở London vào ngày 17/3/2025. (Ảnh: AP)
Giáo sư khoa học chính trị Daniel Béland tại Đại học McGill nhận định, hơn 75% hàng xuất khẩu của Canada hiện đang phụ thuộc vào Mỹ. Do đó, việc tìm kiếm đối tác mới và xây dựng quan hệ thương mại ổn định với châu Âu là điều cấp thiết trong tình hình hiện nay.
Căng thẳng thương mại giữa Canada và Mỹ gia tăng khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Canada. Ngoài ra, Washington cũng đe dọa áp thuế trừng phạt 25% đối với phần lớn hàng nhập khẩu khác và 10% đối với các sản phẩm năng lượng, khoáng sản từ Canada, dự kiến có hiệu lực từ ngày 2/4 tới.
Ngay sau khi nhậm chức vào ngày 14/3, ông Carney đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với chính sách thương mại của Mỹ, khẳng định Canada sẽ duy trì các biện pháp trả đũa cho đến khi Washington thể hiện thiện chí đàm phán công bằng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!