Động thái này được các chủ nhà hàng cũng như những hiệp hội doanh nghiệp khác hoan nghênh.
"Đây là năm du lịch của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cần xem xét lại các quy định này" - Thủ tướng Paetongtarn nói và được hãng tin địa phương Khaosod trích dẫn tại cuộc họp nội các vào ngày 11/2.
Theo phương tiện truyền thông địa phương, chiến dịch mà bà Paetongtarn nhắc đến là "Năm du lịch và thể thao Thái Lan tuyệt vời 2025" - nhằm mục đích thu hút 40 triệu du khách nước ngoài và tạo ra 2.800 tỷ Baht (83,2 tỷ USD) doanh thu du lịch trong năm nay.
Thủ tướng Paetongtarn cho biết nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Thái Lan đã đưa ra khiếu nại về các hạn chế pháp lý đối với việc bán đồ uống có cồn vào buổi chiều, coi đây là yếu tố cản trở tăng trưởng kinh tế. Bà cũng lưu ý rằng chính quyền của bà luôn tìm cách cân bằng giữa tăng trưởng du lịch với trách nhiệm xã hội.
Tại Thái Lan, việc bán đồ uống có cồn bị cấm từ 14h đến 17h hàng ngày và vào các ngày lễ Phật giáo quan trọng. Quy định này được áp dụng sau một sắc lệnh cách đây khoảng 53 năm, vào năm 1972. Quy định này nhằm vào thói quen uống rượu kéo dài vào giờ ăn trưa của giới công chức. Các quy định sau đó đã được hợp nhất thành Đạo luật Kiểm soát rượu năm 2008 - hãng tin Khaosod đưa tin.
Thủ tướng Paetongtarn phát biểu với giới truyền thông về lệnh của bà yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét lại lệnh hạn chế bán rượu vào buổi chiều (Ảnh: Khaosod)
Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, bà Paetongtarn đã chỉ thị cho Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Du lịch và Thể thao nước này nghiên cứu việc dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu vào buổi chiều.
Ông Anutin Charnvirakul cho biết thêm rằng Cục Quản lý cấp tỉnh thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ giám sát toàn bộ quy trình này, đặc biệt là liên quan đến luật hạn chế.
Theo nhiều người dân Thái Lan, việc dỡ bỏ lệnh cấm có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xét đến việc khách du lịch có xu hướng tránh vào nhà hàng từ 14h đến 17h vì họ không được phép mua rượu cùng với bữa ăn của mình.
Họ cũng hy vọng rằng lệnh cấm bán rượu có thể được dỡ bỏ trước tháng 4 năm nay, kịp cho lễ hội Songkran sắp tới. Songkran là một lễ hội Phật giáo đánh dấu ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Đây là sự kiện lớn đặc biệt thu hút khách du lịch.
Năm 2024, đất nước này đã đón 1,92 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong lễ hội Songkran kéo dài từ ngày 1/4 đến ngày 21/4, tăng 37,5% so với năm 2023.
Khaosod đã đưa tin rằng việc nới lỏng các quy định về giờ hoạt động bán rượu có thể tạo ra hơn 50 tỷ Baht trong hoạt động kinh tế trực tiếp từ cả khách du lịch nước ngoài và người tiêu dùng địa phương trong một năm.
Theo Đạo luật Kiểm soát rượu năm 2008, hình phạt cho hành vi vi phạm quy định về bán rượu bao gồm phạt tù lên đến 6 tháng, phạt tiền 10.000 Baht hoặc cả hai.
Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Somsak Thepsutin xác nhận ông đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng nghiên cứu những ưu và nhược điểm của việc dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu vào buổi chiều.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!