Thái Lan cho người nước ngoài lưu trú đến 9 tháng

Quỳnh Chi (Theo Bangkok Post)-Thứ tư, ngày 16/09/2020 06:58 GMT+7

Sân bay Don Mueang ở Bangkok vắng bóng hành khách. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua đề xuất cấp thị thực nhập cảnh dài ngày cho người nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á này.

Ngày 15/9, nội các Thái Lan đã đồng ý cho phép khách du lịch nước ngoài thực hiện cách ly 14 ngày và ở lại ít nhất 90 ngày để hỗ trợ nền kinh tế phát triển. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, chính phủ nước này sẽ cấp thị thực du lịch đặc biệt cho những du khách lưu trú dài ngày, điều kiện quan trọng nhất sẽ là việc du khách thực hiện yêu cầu cách ly 14 ngày.

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Traisulee Traisaranakul cho biết, du khách sẽ phải xuất trình chứng minh tài chính, đủ khả năng chi trả cho thời gian lưu trú dài ngày ở nước này. Đây có thể là khoản thanh toán cho việc đặt phòng khách sạn hoặc thuê một căn hộ chung cư.

Bà Traisulee Traisaranakul nói: "Mục tiêu là đón 100 - 300 khách mỗi tuần hoặc từ 1.200 người/tháng và tạo ra thu nhập khoảng 1 tỷ Baht/tháng".

Thái Lan cho người nước ngoài lưu trú đến 9 tháng - Ảnh 1.

Những chiếc ghế trống trên bãi biển Phuket của Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Thị thực du lịch đặc biệt 90 ngày có thể được gia hạn hai lần, mỗi lần 90 ngày trong tổng thời gian 9 tháng. Bà Traisulee cho biết, những du khách lưu trú dài ngày có thể đến Thái Lan vào tháng 10.

Ông Prasong Poontaneat, Thư ký phụ trách về tài chính, cho biết, Thái Lan cần tạo ra thu nhập từ du khách, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia dịch COVID-19 chưa lây lan trong những tháng qua như Trung Quốc, Đài Loan và một số khu vực ở châu Âu. Theo ông Prasong Poontaneat, 20 tỉnh của Trung Quốc với tổng dân số khoảng 800 triệu người không còn COVID-19, nếu chỉ 1% số này (khoảng 8 triệu người) đến Thái Lan, ngành du lịch sẽ được hỗ trợ.

Thái Lan xem xét gia hạn thị thực cho người nước ngoài bị mắc kẹt do dịch COVID-19 Thái Lan xem xét gia hạn thị thực cho người nước ngoài bị mắc kẹt do dịch COVID-19

VTV.vn - Ngày 17/7, cơ quan chức năng Thái Lan cho biết sẽ sớm đề xuất lên Chính phủ việc tự động gia hạn thị thực lần 3 cho người nước ngoài bị mắc kẹt tại đây do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước