Thái Lan: Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân sẵn sàng thành lập chính phủ

Nhóm PV Đài THVN thường trú tại ASEAN-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 07:05 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau khi Ủy Ban Bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm 95% số phiếu của cuộc tổng tuyển cử, Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân đã tuyên bố sẵn sàng thành lập chính phủ mới.

"Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân hoàn toàn xứng đáng giành quyền thành lập chính phủ mới bởi đó là nguyện vọng của các cử tri", đây là tuyên bố của Tổng Thư ký đảng Quyền lực nhà nước nhân dân. Ông này khẳng định, đảng Quyền lực nhà nước nhân dân không cần phải vội cạnh tranh với bất cứ đảng nào. 

Thái Lan: Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân sẵn sàng thành lập chính phủ - Ảnh 1.

Kết quả bầu cử đã trở nên rõ ràng hơn trong ngày 29/3 sau thông báo của Ủy ban Bầu cử Thái Lan. Điều quan trọng là đảng Quyền lực nhà nước nhân dân đã giành nhiều phiếu bầu nhất với 8,4 triệu phiếu. Đó là ý muốn của cử tri để Đại tướng Prayuth Chan-ocha lên làm Thủ tướng. Tuy nhiên, đảng Quyền lực nhà nước nhân dân sẽ chờ cho đến khi kết quả chính thức được công bố vào ngày 9/5 tới.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan bất ngờ công bố kết quả bầu cử Ủy ban Bầu cử Thái Lan bất ngờ công bố kết quả bầu cử

VTV.vn - Chiều 28/3, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã bất ngờ công bố kết quả kiểm phiếu của cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước