Thái Lan đình chỉ hoạt động của Uber

Anh Tuấn (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Tiếp theo Ấn Độ, đến lượt giới chức Thái Lan yêu cầu Uber - dịch vụ cho đi nhờ xe mất phí qua ứng dụng trên điện thoại, ngừng hoạt động tại nước này.

Quyết định trên được Cục Giao thông vận tải đường bộ Thái Lan đưa ra sau cuộc gặp với đại diện của hãng Uber, GrabTaxi và Easy Taxi để thảo luận về việc quản lí dịch vụ taxi qua internet.

Theo giới chức Thái Lan, hoạt động của Uber là bất hợp pháp bởi hãng này sử dụng xe ô tô được đăng ký sử dụng dành cho cá nhân và có hệ thống cước riêng. Trong khi đó, những hãng khác như GrabTaxi và Easy Taxi lại làm việc với các hãng taxi truyền thống, sử dụng đồng hồ đo để tính cước.

Trong một thông báo, Uber khẳng định hãng này tuân thủ mọi quy định của Cục Giao thông vận tải đường bộ Thái Lan và sẽ tiếp tục tham vấn với nhà chức trách.

Động thái trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi giới chức Thủ đô New Delhi của Ấn Độ ban hành lệnh cấm đối với Uber, sau khi một nữ hành khách tố cáo bị tài xế cưỡng bức khi cô sử dụng dịch vụ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước