Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng ở Bangkok

Ngọc Phương - Ngọc Tiến (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 22/10/2020 19:54 GMT+7

VTV.vn - Từ 12h ngày 22/10, Thái Lan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok sau khoảng 1 tuần áp dụng do liên tục xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Tuyên bố chính thức về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng tại Bangkok và các mệnh lệnh liên quan của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha được đăng tải trên Công báo Hoàng gia Thái Lan. Tuyên bố của Thủ tướng Prayut nêu rõ, tình trạng bạo lực ở Bangkok đã chấm dứt.

Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng ở Bangkok - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: AP)

Trước đó, Thủ tướng Prayuth kêu gọi tất cả các bên kiềm chế trong bối cảnh xung đột chính trị leo thang. Thủ tướng Prayut cũng đề nghị những người biểu tình không để bị lôi kéo khiến đất nước bị chia rẽ.

Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng ở Bangkok - Ảnh 2.

Biểu tình đã leo thang trong 3 tháng qua tại Thái Lan. (Ảnh: AP)

Các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok đã leo thang trong 3 tháng qua nhằm yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức, soạn thảo hiến pháp mới và cải cách chế độ quân chủ. Đầu tuần này, nội các Thái Lan đã đồng ý tổ chức một phiên họp bất thường của Quốc hội nhằm tìm kiếm các giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

Biểu tình kéo dài 3 tháng, Thái Lan thực thi sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok Biểu tình kéo dài 3 tháng, Thái Lan thực thi sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok

VTV.vn - Ngày 15/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố thực thi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước