Thảm sát ở Ấn Độ: Ít nhất 40 người chết tại khu vực Đông Bắc

Ngọc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/12/2014 18:41 GMT+7

Ít nhất 40 người đã bị giết hại, trong đó có 10 phụ nữ và 13 trẻ em tại bang Assam, phía Đông Bắc Ấn Độ.

Một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra ở bang Assam, phía Đông Bắc Ấn Độ. Khoảng 40 người trong đó có có 10 phụ nữ và 13 trẻ em đã bị một nhóm cực đoan có tên “Mặt trận Dân chủ dân tộc của vùng đất Bodo" sát hại.

Theo nhóm cực đoan này, đây là hành động nhằm đáp trả chiến dịch truy quét mạnh mẽ của các lực lượng an ninh Ấn Độ gần đây. Thủ tướng Ấn Độ ngay lập tức đã lên án vụ thảm sát trên. Chiến dịch truy lùng nhóm phiến quân này trên quy mô lớn đã được phát động. Nhà chức trách đã đưa ra "cảnh báo đỏ" trên toàn bang và áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước