Thành phố New York mở trung tâm cứu trợ nhân đạo tiếp nhận người di cư

Quỳnh Chi (Theo ABC News)-Thứ sáu, ngày 23/09/2022 18:22 GMT+7

Người di cư được chuyển từ Texas đến New York, ngày 25/8/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thành phố New York (Mỹ) có kế hoạch mở các trung tâm cứu trợ nhân đạo cho người di cư đến từ bang Texas và các bang dọc biên giới phía Nam nước này.

Đây là thông báo do Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đưa ra hôm 22/9.

Thị trưởng Adams cho biết trong một thông cáo báo chí, Trung tâm Cứu trợ và Ứng phó khẩn cấp nhân đạo sẽ hỗ trợ những người xin tị nạn là cá nhân hay diện gia đình bằng cách cung cấp cho họ thực phẩm, dịch vụ chăm sóc y tế, nơi ở và chỗ làm việc. Theo thông cáo, các trung tâm cứu trợ sẽ là "điểm tiếp đón đầu tiên" cho những người di cư đến thành phố New York.

Thành phố New York mở trung tâm cứu trợ nhân đạo tiếp nhận người di cư - Ảnh 1.

Quan chức thành phố New York chào đón những người di cư đến từ Texas tại trạm xe bus Port Authority ở New York, ngày 29/8/2022. (Ảnh: Getty)

"Hơn 100 năm trước, đảo Ellis (cửa ngõ đón nhận hàng triệu người nhập cư vào Mỹ từ năm 1892 đến năm 1954) đã mở cửa chào đón những người "khao khát được thở tự do". Giờ đây, hơn bao giờ hết, rõ ràng là chúng ta lại đang đối phó với một cuộc khủng hoảng nhân đạo do con người tạo ra. Trong khi các nhà lãnh đạo khác thoái thác nghĩa vụ đạo đức hỗ trợ những người xin tị nạn đến địa phương của họ, thành phố New York từ chối làm như vậy", ông Adams nói.

Tuy nhiên, khi hàng nghìn người di cư đến thành phố New York trong vài tháng qua, hệ thống cơ sở tạm trú tại đây đã bị quá tải.

Thành phố New York mở trung tâm cứu trợ nhân đạo tiếp nhận người di cư - Ảnh 2.

Thị trưởng Eric Adams tham quan tòa nhà Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, nơi giải quyết các trường hợp xin tị nạn ở New York, ngày 15/9/2022. (Ảnh: The New York Times)

Các trung tâm cứu trợ mới sẽ được điều hành bởi Cơ quan Quản lý khẩn cấp thành phố New York và Bệnh viện NYC Health+, cơ quan điều hành các bệnh viện công của thành phố. Thành phố cho biết, hai trung tâm sẽ mở cửa trong những tuần tới, với thêm nhiều trung tâm hơn nữa sẽ được lập ra khi cần thiết.

"Phản ứng khẩn cấp này đại diện cho những gì chúng tôi biết là phải thực hiện trong cuộc khủng hoảng nhân đạo này, trong khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác liên bang và bang của chúng tôi để thực hiện công việc này", Thị trưởng Adams cho biết trong thông cáo báo chí hôm 22/9. "Giống như đã làm với những người đã đến thành phố trước đây, New York sẽ cung cấp cho hàng nghìn người hiện đang đến thành phố của chúng tôi nền tảng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp về lượng người di cư đến từ Texas, Arizona Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp về lượng người di cư đến từ Texas, Arizona Lượng người di cư từ Mexico tăng “chóng mặt” tại Texas, Mỹ Lượng người di cư từ Mexico tăng “chóng mặt” tại Texas, Mỹ Mỹ: Hàng chục trẻ em di cư mất tích ở Houston Mỹ: Hàng chục trẻ em di cư mất tích ở Houston

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước