Thập kỷ hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 06:04 GMT+7

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra ngày 13-15/6/2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

VTV.vn - Người ta gọi đó là thập kỷ hòa dịu, giai đoạn của 2 cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và những kết quả tích cực đạt được sau đó.

Một bầu không khí tích cực đang thắp lên những niềm hi vọng. Vào thời điểm trước thềm cuộc gặp, có thể dự đoán phần nào kết quả qua thực tế các hội nghị thượng đỉnh trước đây.

Cho đến nay cũng mới chỉ có 2 cuộc gặp như vậy và nó diễn ra vào một giai đoạn lịch sử khá đặc biệt trong quan hệ 2 miền Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia bị chia cắt sau nửa thế kỷ chìm trong chiến tranh kỹ thuật, bắt tay ôm hôn và mỉm cười là một hình ảnh mang tính biểu tượng.

Hội nghị thượng đỉnh năm 2000 giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã làm nên lịch sử. Tại hội nghị này, Triều Tiên và Hàn Quốc công nhận thể chế của nhau, chung sống một cách hòa bình và thực hiện thống nhất từng bước thông qua giao lưu hợp tác.

Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2007, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã cùng đồng tình về tính cần thiết của việc chấm dứt trạng thái đình chiến và xây dựng thể chế hòa bình vĩnh viễn. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã thỏa thuận khởi động các dự án chung trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội.

Để đạt được những bước tiến chính trị như vậy phải kể đến chính sách Ánh dương mà cựu Tổng thống Kim Dae-jung đề xuất từ năm 1998.

Trong giai đoạn Ánh dương 1998 - 2007, khối lượng trao đổi kinh tế liên Triều tăng hơn gấp 8 lần. Sau khi khu công nghiệp Kaeseong bắt đầu hoạt động, cho tới năm 2007 sản lượng tăng gấp hơn 12 lần, từ 1,4 tỷ USD lên tới 18,5 tỷ USD. Viện trợ chính phủ và dân sự từ Hàn Quốc dành cho Triều Tiên tăng gấp 10 lần dưới thời các Tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun.

Trong suốt thập kỷ Ánh dương, viện trợ của Hàn Quốc cho Triều Tiên lên đến 3 tỷ USD tiền mặt và 4 tỷ USD hàng hóa.

Cùng với hoạt động trao đổi kinh tế, giao lưu giữa người dân 2 nước cũng tăng mạnh, số người đi qua biên giới hàng năm tăng từ 26.000 người vào năm 2004 đã lên tới gần 160.000 người vào năm 2007.

Công bố một số chi tiết về kế hoạch cuộc gặp liên Triều Công bố một số chi tiết về kế hoạch cuộc gặp liên Triều Seoul công bố thực đơn chiêu đãi sau cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh liên Triều Seoul công bố thực đơn chiêu đãi sau cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh liên Triều Mong ước hòa bình trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều Mong ước hòa bình trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước