Thay đổi thói quen tiêu thụ nhựa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/06/2018 20:44 GMT+7

VTV.vn - Nhận thức của người dân đang dần thay đổi và rất nhiều tổ chức cũng như cá nhân hiện đang nỗ lực chống rác thải nhựa.

Theo Tổ chức Bảo tồn Đại dương, chỉ 5 nước là Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, đã xả một lượng rác thải thựa xuống đại dương nhiều hơn toàn bộ thế giới cộng lại. Tuy nhiên, nhận thức của người dân đang dần thay đổi và rất nhiều tổ chức cũng như cá nhân hiện đang nỗ lực để chống rác thải nhựa.

Tổ chức phi lợi nhuận Trash Hero là tổ chức hoạt động vì môi trường lớn nhất tại Thái Lan. Một trong những nhiệm vụ tổ chức đặt lên hàng đầu hiện nay là dọn rác thải nhựa đang tràn lan trên các bãi biển ở khắp Thái Lan. Tại biển Koh Chang, những buổi dọn rác được thiết kế hàng tuần. Rác được gom lại vào các túi lớn, phân loại, sau đó giao cho cơ quan môi trường địa phương.

Bên cạnh những nỗ lực thu gom rác, các cơ sở kinh doanh trên đảo cũng đang dần dần thay đổi cách tiêu thụ các sản phẩm nhựa. Ví dụ như Khu nghỉ dưỡng Đầm Xanh Blue Lagoon của Thái Lan, đang vận hành một mô hình kinh doanh thân thiện môi trường đầu tiên trên đảo Koh Chang.

Rác thải nhựa mất tới hàng trăm, thậm chí cả ngàn năm để phân hủy, như vậy có nghĩa sẽ càng ngày càng có nhiều rác thải nhựa được tích lũy cả trên đất liền và trên biển.

Theo Cục Quản lý Ô nhiễm Thái Lan, rác thải nhựa ở trên toàn Thái Lan tăng 12% mỗi năm. Nỗ lực thu gom rác rồi sau đó lại đem đi tái chế chỉ là một biện pháp tạm thời. Lâu dài và bền vững hơn, nhận thức của người dân phải được nâng cao, đó là thay đổi hoàn toàn thói quen tiêu thụ các sản phẩm nhựa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước