TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ô nhiễm biển do rác thải nhựa tại Indonesia

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 17:50 ngày 27/03/2018

(Ảnh: IndoSurfLife.com)

VTV.vn - Nếu không sớm giải quyết, thiên đường Bali của Indonesia sẽ chỉ còn là quá khứ do tình trạng ô nhiễm biển vì rác thải nhựa.

Bãi biển Kuta của đảo Bali, Indonesia từ lâu đã là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế. Họ tìm đến đây bởi có bãi lướt sóng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, hình ảnh Kuta hiện nay đang làm họ thất vọng bởi không ai muốn vừa bơi vừa phải gạt cả "rừng" túi nilon trên biển. Theo đó, rác thải đang làm hình ảnh bãi biển Kuta trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, hiện diện ở khắp mọi nơi, phần lớn là túi nilon và bao bì sản phẩm.

Indonesia là 1 trong số gần 40 nước đang tham chiến dịch làm sạch biển do Cơ quan Môi trường LHQ phát động nhằm mục đích ngăn chặn rác thải nhựa làm ô nhiễm biển. Chính phủ Indonesia cam kết sẽ giảm khoảng 70% ô nhiễm rác thải nhựa trên biển vào năm 2025. Tuy nhiên, thách thức mà Indonesia phải đối mặt là rất lớn do dân số đông và cơ sở hạ tầng xử lý ô nhiễm kém.

Ô nhiễm rác thải từ nhựa đang được coi là thách thức của thời đại ngày nay với những hậu họa nghiêm trọng tới môi trường. Rác thải nhựa trên biển và sông ngòi gây ra rất nhiều vấn đề, làm tắc đường thủy trong các thành phố lớn, tăng nguy cơ lụt lội và làm bị thương, thậm chí giết chết các loài động vật biển nếu chúng nuốt phải hoặc bị kẹt trong những túi, bao bì nhựa.

Năm 2050, rác thải nhựa ở đại dương nhiều hơn cá Năm 2050, rác thải nhựa ở đại dương nhiều hơn cá

VTV.vn - Ước tính, đến năm 2050, số rác thải nhựa trên thế giới sẽ đạt mức 12 tỷ tấn, nhiều hơn số lượng cá của các đại dương cộng lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.