Tránh COVID-19, các công ty Nhật Bản cho nhân viên làm việc tại nhà

Theo VOV-Thứ hai, ngày 17/02/2020 17:50 GMT+7

Người lao động Nhật Bản. (Ảnh minh họa: PRI).

VTV.vn - Một số công ty ở Nhật Bản đã cho phép nhân viên làm việc tại nhà để hạn chế sự lây nhiễm của virus COVID-19.

Trước sự bùng phát của COVID-19 hiện nay khiến hơn 410 người nhiễm bệnh, các công ty ở Nhật Bản đang nỗ lực tăng cường biện pháp ngăn chặn sự lây lay của chủng virus Corona mới này.

Tập đoàn viễn thông NTT của Nhật Bản hôm 16/2 cho biết, đã kêu gọi 200.000 nhân viên của các công ty thuộc tập đoàn làm việc tại nhà, hoặc làm việc thay phiên theo ca để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Tập đoàn này cũng gửi thông báo yêu cầu nhân viên tránh các cuộc họp, mà thay vào đó sử dụng video phục vụ mục đích công việc.

Tập đoàn NTT cũng cho biết sẽ hỗ trợ Chính phủ trong việc hồi hương công dân, đặc biệt là các nhân viên và gia đình thuộc tập đoàn hiện làm việc tại Trung Quốc.

Sau tập đoàn viễn thông NTT, Công ty Yahoo Nhật Bản cũng đã thông báo cho nhân viên áp dụng ca làm việc thay phiên và tổ chức các cuộc họp trực tuyến, hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Ca tử vong đầu tiên do COVID-19 tại châu Âu Ca tử vong đầu tiên do COVID-19 tại châu Âu

VTV.vn - Pháp thông báo ca đầu tiên tử vong vì nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và cũng là ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước