Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ thu hẹp bất đồng trong cuộc chiến chống IS

Anh Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 22/11/2014 14:57 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu. (Ảnh: AP/Emrah Gurel)

Đó là tuyên bố được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đưa ra ngày 21/11 sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Istanbul.

Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, gần đây Ankara và Washington đã hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống lại  lực lượng IS ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, theo ông Davutoglu, cuộc không kích của liên quân tại Iraq và Syria chưa đủ để ngăn chặn đà tiến công của IS.

Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington sẽ luôn luôn đứng về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến trong hôm nay (22/11), ông Joe Biden sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về những nỗ lực của Ankara trong việc ngăn chặn chiến binh nước ngoài vượt qua biên giới nước này để gia nhập lực lượng IS, cũng như hỗ trợ cho hơn 1,6 triệu người tị nạn trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước