Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm với Tổng thống Iran

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 30/01/2014 12:59 GMT+7

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 29/1 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong chuyến thăm tới Iran.

Cải thiện quan hệ song phương và kế hoạch tăng gấp đôi kim ngạch thương mại giữa hai nước trong vòng hai năm tới là ‘trọng tâm chính’ của chuyến thăm tới Iran lần này của Thủ tướng Erdogan.

Thương mại song phương giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái đứng ở mức 13,5 tỷ USD. Hai nước kỳ vọng con số này sẽ tăng lên mức 30 tỷ USD vào năm 2015.

Cuộc xung đột tại Syria cũng được thảo luận tại cuộc gặp của lãnh đạo hai nước. Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vốn có quan điểm khác nhau rõ rệt trong vấn đề Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước