Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi quân tới Libya

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/12/2019 21:44 GMT+7

Lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ . Ảnh: AP

VTV.vn - Quyết định trên được đưa ra sau lời đề nghị hỗ trợ của Chính phủ Đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận ở Tripoli.

Ngày 26/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo nước này sẽ gửi quân tới Libya. Tuy nhiên, kế hoạch điều quân đội sang quốc gia Bắc Phi này sẽ được trình lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ xem xét vào ngày 7/1/2020.

Nga ngay lập tức lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về khả năng triển khai quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tới Libya.

Trước đó, tháng 11/2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký 2 thỏa thuận về hợp tác an ninh và quân sự với Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Libya, cho phép Ankara hỗ trợ về trang thiết bị và huấn luyện quân sự cho lực lượng này.

Góc khuất kinh hoàng tại những trại tị nạn ở Libya Góc khuất kinh hoàng tại những trại tị nạn ở Libya Sudan đóng cửa biên giới với Libya và CH Trung Phi do lo ngại an ninh Sudan đóng cửa biên giới với Libya và CH Trung Phi do lo ngại an ninh Sân bay duy nhất ở Libya bị trúng tên lửa, nhiều chuyến bay bị hoãn Sân bay duy nhất ở Libya bị trúng tên lửa, nhiều chuyến bay bị hoãn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước