Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục truy tố những người tham gia đảo chính quân sự năm 2016

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 03/03/2021 06:03 GMT+7

Đám đông và binh lính đối đầu ở các thành phố lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ đảo chính năm 2016 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Fethullah Gulen và mạng lưới của vị giáo sĩ này chủ mưu cuộc đảo chính hồi tháng 7/2016, khiến 250 người thiệt mạng.

Ngày 2/3, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, các điều tra viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ thêm 108 người tình nghi dính líu tới mạng lưới được tin rằng đứng sau vụ đảo chính bất thành ở nước này năm 2016.

Theo Anadolu, các công tố viên đã buộc tội 24 đối tượng liên lạc với các thành viên của mạng lưới có trụ sở tại Mỹ, do giáo sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen đứng đầu, thông qua điện thoại di động.

Trong số những người có tên trong lệnh bắt giữ có một đại tá, thiếu tá, đại úy, một sĩ quan bị sa thải khỏi quân đội và một đại tá đã nghỉ hưu. Trong khi đó, 40 người được cho là đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho nhóm và 44 người khác bị cáo buộc có liên hệ với cấu trúc của nhóm trong Bộ Tư lệnh Hiến binh. Anadolu cho biết thêm, đến nay, 53 người trong số nghi phạm đã bị bắt giữ và đang tiến hành truy bắt số còn lại.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Fethullah Gulen và mạng lưới của vị giáo sĩ này chủ mưu cuộc đảo chính hồi tháng 7/2016, trong đó khiến 250 người thiệt mạng và hiện chính quyền Ankara đang thúc đẩy việc dẫn độ ông này từ Mỹ. Tuy nhiên, Washington chưa chấp nhận đề nghị này.

Trước đó, một nhóm sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đảo chính vào đêm 15/7/2016. Sau nhiều giờ đấu súng trong hỗn loạn, quân chính phủ đã đập tan cuộc đảo chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Thổ Nhĩ Kỳ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước