Thỏa thuận mới giữa Kuwait và Philippines về lao động xuất khẩu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/05/2018 13:45 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Ngày 11/5, Kuwait và Philippines đã ký một thỏa thuận nhằm giải quyết những căng thẳng giữa hai bên trong thời gian qua liên quan đến lao động xuất khẩu.

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng hai nước tại Thủ đô Kuwait City.

Với thỏa thuận mới này, người lao động Philippines giúp việc gia đình tại Kuwait được phép giữ điện thoại di động của mình và nghỉ 1 ngày/tuần.

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết Philippines sẽ bổ nhiệm Đại sứ mới của nước này tại Kuwait và sẽ đề xuất Tổng thống Rodrigo Duterte dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu lao động sang Kuwait được áp đặt trước đó.

Cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Philippines Duterte đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lao động dài hạn sang Kuwait sau vụ một nữ giúp việc Philippines bị sát hại tại nước này.

Quyết định này đã khoét sâu căng thẳng giữa hai nước. Giới chức Kuwait đã yêu cầu Đại sứ Philippines về nước sau khi một số hình ảnh công bố trên mạng cho thấy nhân viên Đại sứ quán Philippines giúp lao động nước này tại Kuwait trốn khỏi nhà chủ bị cáo buộc ngược đãi.

Khủng hoảng ngoại giao Philippines - Kuwait: Sớm thảo luận bản ghi nhớ giữa hai nước Khủng hoảng ngoại giao Philippines - Kuwait: Sớm thảo luận bản ghi nhớ giữa hai nước Philippines, Kuwait rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng liên quan tới người lao động Philippines, Kuwait rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng liên quan tới người lao động Philippines cấm dài hạn xuất khẩu lao động sang Kuwait Philippines cấm dài hạn xuất khẩu lao động sang Kuwait

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước