Thống đốc bang Wyoming (Mỹ) ký luật cấm sử dụng thuốc phá thai

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 18/03/2023 17:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Thống đốc bang Wyoming Mark Gordon đã ký thành luật dự luật cấm sử dụng hoặc kê đơn thuốc phá thai.

Dự luật cấm sử dụng hoặc kê đơn thuốc phá thai nói trên đã được cơ quan lập pháp của bang Wyoming do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua vào đầu tháng 3 này.

Thống đốc Gordon, một thành viên đảng Cộng hòa Mỹ, đã ký đạo luật với tư cách là một thẩm phán liên bang ở Texas, đang cân nhắc ra lệnh cấm thuốc phá thai mifepristone trên toàn quốc liên quan tới một vụ kiện của các nhóm chống phá thai.

Điểm mấu chốt của luật dài hai trang ở bang Wyoming là điều khoản quy định việc "kê đơn, phân phối, phân bổ, bán hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cho mục đích môi giới hoặc thực hiện phá thai là bất hợp pháp".

Thuốc tránh thai khẩn cấp, loại thuốc tránh thai theo toa được sử dụng sau khi quan hệ tình dục nhưng trước khi việc mang thai được xác nhận, được miễn lệnh cấm.

Luật này cũng bao gồm sự miễn trừ đối với bất kỳ việc điều trị nào cần thiết để bảo vệ nữ giới "khỏi một rủi ro sắp xảy ra gây nguy hiểm đáng kể đến tính mạng hoặc sức khỏe của người phụ nữ", cũng như bất kỳ điều trị nào cho trường hợp "sẩy thai tự nhiên theo các hướng dẫn y tế hiện được chấp nhận".

Thống đốc bang Wyoming (Mỹ) ký luật cấm sử dụng thuốc phá thai - Ảnh 1.

Thống đốc Mark Gordon đọc diễn văn của bang Wyoming trước Cơ quan Lập pháp Wyoming vào ngày 2/3/ 2021, tại Cheyenne. (Ảnh: AP)

Vi phạm lệnh cấm sẽ bị coi là tội nhẹ hình sự, có thể bị phạt tới 6 tháng tù và phạt tiền tới 9.000 USD.

Dự luật quy định rằng một phụ nữ "khi thực hiện hoặc cố gắng phá thai bằng hóa chất sẽ không bị truy tố hình sự".

Thống đốc bang Wyoming cho biết, ông cũng cho phép ban hành một dự luật riêng được các nhà lập pháp bang này thông qua mà không cần chữ ký của ông để cấm các thủ tục phá thai thông thường trừ khi việc phá thai là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của thai phụ, hoặc trong trường hợp bị hãm hiếp hoặc loạn luân.

Trong trường hợp ngoại lệ, thai phụ được phép chấm dứt thai kỳ nếu các bác sĩ xác định có triệu chứng bất thường gây chết người cho thai nhi.

Các cuộc đấu tranh pháp lý về quyền phá thai đã bùng phát mạnh sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào năm 2022, trong đó đảo ngược quyết định mang tính bước ngoặt năm 1973 Roe kiện Wade về bảo vệ quyền tự do của một phụ nữ mang thai được chọn phá thai mà không bị chính phủ hạn chế quá đáng.

FDA cho phép bán thuốc phá thai tại Mỹ FDA cho phép bán thuốc phá thai tại Mỹ

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) lần đầu tiên cho phép các hiệu thuốc bán lẻ cung cấp thuốc phá thai tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước