Thủ đô Kiev, Ukraine hứng chịu pháo kích

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 21/03/2022 08:36 GMT+7

Một khu nhà bị phá hủy do pháo kích ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 16/3. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Đạn pháo đã nã vào các ngôi nhà dân sinh và một khu phố mua sắm ở quận Podil của Kiev vào tối 20/3, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Trên kênh Telegram, Thị trưởng thủ đô Kiev của Ukraine Vitali Klitschko nêu rõ: "Theo thông tin chúng tôi có được vào thời điểm này, một vài ngôi nhà và một trung tâm mua sắm đã bị đánh trúng". Ông cho biết, lực lượng cứu hộ đang tìm cách khống chế một đám cháy lớn tại trung tâm mua sắm này.      

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho hay các lực lượng Nga tiến quân từ bán đảo Crimea vẫn đang tìm cách vượt qua Mykolaiv khi họ lái xe về phía Tây hướng tới Odessa, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng này đã đạt được rất ít tiến bộ trong tuần qua.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ nêu rõ: "Việc phong tỏa bờ biển Ukraine có khả năng làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo ở Ukraine, ngăn cản các nguồn cung cấp thiết yếu đến được với người dân Ukraine".

Ngày 20/3, Ukraine đã mở 7 hành lang nhân đạo để dân thường có thể sơ tán khỏi các khu vực có giao tranh. Đây là thông báo do Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đưa ra. Ukraine đã sơ tán tổng cộng 190.000 người khỏi các khu vực xung đột kể từ khi xảy ra chiến sự với Nga.

Thủ đô Kiev của Ukraine áp lệnh giới nghiêm 35 tiếng Thủ đô Kiev của Ukraine áp lệnh giới nghiêm 35 tiếng Nga hy vọng đạt được thỏa thuận với Ukraine Nga hy vọng đạt được thỏa thuận với Ukraine Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tại Ukraine Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tại Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước