Thủ tướng Đức lên án chủ nghĩa bảo hộ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/01/2018 14:11 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 24/1 đã gửi đi thông điệp lên án chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy tại nhiều quốc gia.

Bà Merkel cho rằng chủ nghĩa bảo hộ không phải là câu trả lời cho các vấn đề của thế giới.

Thông điệp trên được Thủ tướng Đức đưa ra trong bài phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ. Bà Merkel cho rằng các chính sách đóng cửa hay biệt lập sẽ không mang tới một tương lai tốt đẹp hơn cho các quốc gia.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức cũng cho rằng châu Âu không nên than phiền khi các nước như Mỹ cải cách hệ thống thuế, thay vào đó cần tự cải cách chính mình để bắt kịp với một môi trường thuế cạnh tranh hơn. Bà Merkel cũng cho biết, Pháp và Đức đang thúc đẩy một cơ chế thuế doanh nghiệp chung cho Liên minh châu Âu.

Với chủ đề chính là "Xây dựng một tương lai chung trong một thế giới đang chia rẽ", Diễn đàn Kinh tế thế giới năm nay thu hút sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu gồm những người đứng đầu nhà nước, chính phủ và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới, các tổ chức phi chính phủ, học giả và truyền thông quốc tế có uy tín.

Mỹ bảo hộ các ngành sản xuất nội địa Mỹ bảo hộ các ngành sản xuất nội địa

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phê chuẩn việc áp mức thuế cao đối với các mặt hàng pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước