Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi người dân hợp tác để ngăn dịch COVID-19 lây lan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 14:09 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã tuyên bố nhận trách nhiệm khi để bùng phát dịch COVID-19 tại nước này.

Hàn Quốc đã có thêm 123 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 556 ca. Dịch bệnh đã lan ra 17 tỉnh, thành trên toàn quốc. Cho đến nay đã có 4 bệnh nhân tử vong.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 22/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã công khai xin lỗi người dân vì đã để dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, ông cũng trấn an người dân không nên quá hoảng loạn trong tình hình hiện nay.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã kêu gọi người dân hợp tác với những nỗ lực của chính phủ để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi người dân hợp tác để ngăn dịch COVID-19 lây lan - Ảnh 1.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun

Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng đã hối thúc người dân hạn chế tham gia vào các hoạt động tôn giáo tại những địa điểm trong nhà tập trung đông người.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, hiện giới chức y tế đã cho phép các bệnh viện tách các bệnh nhân có triệu trứng viêm đường hô hấp khỏi các bệnh nhân khác để tránh lây lan dịch bệnh từ người sang người.

Bất chấp số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo vẫn duy trì mức độ cảnh báo màu cam.

Theo giới chức Hàn Quốc, mặc dù cảnh báo về dịch COVID-19 vẫn ở mức màu cam, nhưng phản ứng đối với dịch bệnh này đang ở mức khẩn cấp tương đương với mức độ cảnh báo màu đỏ.

COVID-19 'tấn công' vào quân đội Hàn Quốc COVID-19 "tấn công" vào quân đội Hàn Quốc

VTV.vn - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc xác nhận thông tin 3 quân nhân nước này nhiễm COVID-19, bao gồm một sĩ quan lục quân, một thủy thủ hải quân và một sĩ quan không quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước