Thủ tướng Iraq đến Iran bàn phương án chống IS

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/10/2014 07:30 GMT+7

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi (trái) đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 21/10. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 21/10 đã tới Iran có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani.

Động thái này được kỳ vọng sẽ kéo Iran tham gia chặt chẽ hơn vào những nỗ lực chống lại mối nguy hại của Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đây là chuyến thăm Iran của đầu tiên của Thủ tướng al-Abadi kể từ khi nhậm chức hôm 8/9. Theo tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Iraq, chuyến thăm của ông Abadi là nhằm "đoàn kết các nỗ lực của khu vực và thế giới để giúp Iraq trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố".

Trước đó, Iran đã cho thấy sự ủng hộ của mình tới chính quyền Baghdad khi là nước đầu tiên cung cấp vũ khí cho người Kurd chiến đấu chống phiến quân IS ở phía Bắc Iraq. Hiện IS đã kiểm soát các thị trấn cách biên giới Iran chỉ vài km và các quan chức cấp cao người Kurd cho hay, Tehran đã triển khai binh sĩ ở bên trong Iraq.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước